Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2012
Album Mới
Bài Mới
- Các sợ hãi và chờ mong của Giáo Hội công giáo Pháp
- Chấm dứt kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo Benetton
- Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Con!
- Giáo Hội công giáo Anh và Thế Vận Hội Olympic tại Luân Đôn
- ĐTC thăm viếng Milan nhân dịp Đại Hội Thế Giới về Gia Đình
- ĐTC: sự giao phó công dân Ki-tô hữu phải tôn trọng niền tin của người khác
- Phật Giáo Nam Hàn chìm trong đau buồn vì vụ tai tiếng đánh bạc của sáu nhà sư
- “Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền”
- Hai Thầy GP Thanh Hóa được truyền chức Phó Tế tại Roma
- Hát để ca tụng ai?
- Nhóm Trường Thi Fatima mừng lễ Quan Thầy
- 700 con hoa trong ngày dâng hoa kính Mẹ tại giáo xứ Liên Nghĩa - Thanh Hóa
- Giới Răn Yêu Mới Chúa Giêsu Ban
- Giới Răn Yêu Mới Của Chúa Giêsu
- Giáo Hội công giáo Anh và Thế Vận Hội Olympic tại Luân Đôn
- Lạy Mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ!
- Hiệp nhất
- Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội – cội nguồn của ánh sáng nội tâm
- Nước Mỹ dưới mắt một tổng giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (2)
- Giám mục cao niên nhất thế giới
Sách Online
Tòa Thánh khích lệ hàng giáo sĩ Trung Quốc
§ Lm Giuse Vũ Tiến Tặng
ROMA, (Zenit.org) - Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc đã gửi thư cho các giám mục và linh mục Trung Quốc lục địa. Lá thư khích lệ họ tiếp tục nỗ lực theo đuổi việc vun đắp sự hiệp nhất Giáo Hội và vui mừng về những tiến bộ đã đạt được theo nghĩa này.
Hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo công bố lá thư này đề ngày 5 tháng Bảy, được ký tên bởi Đức Hồng Y Ivan Dias và Đức Cha Robert Sarah, một người là Tổng Trưởng và người khác là Tổng Thư Ký của Bộ này.
"Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về những nỗ lực đã được chu toàn hay đang được tiếp tục, liên quan đến sự hiệp nhất trong lòng Giáo Hội, ngay trong sự tương hợp với những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong lá thư mà ngài đã gửi cho anh em đề ngày 27 tháng Năm 2007, và cả về những kết quả đạt được", hai vị giám chức của Bộ này viết.
Các ngài lý giải "vai trò quan trọng của một giám mục hay linh mục như tác nhân hiệp nhất trong lòng Giáo Hội của Thiên Chúa".
"Nhiệm vụ này - các ngài nhấn mạnh - mang hai chiều kích và bao gồm sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, là ‘đá’ và trên đó Đức Giêsu đã muốn xây dựng Giáo Hội của Ngài, và sự kết hiệp giữa các chi thể làm nên Giáo Hội".
Về sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, hai vị giám chức này thừa nhận bao nhiêu người "đã phải chịu đựng trong một quá khứ gần đây vì sự trung thành của họ đối với Tòa Thánh" và bày tỏ "sự nể phục đối với mỗi người trong số ấy".
Các ngài cũng nhìn nhận rằng "sự trung thành mẫu mực và lòng can đảm tuyệt vời của những Kitô hữu tại Trung Quốc đã chứng tỏ với ngai tòa Thánh Phêrô, là một hồng ân cao quý của Chúa".
Hai vị giám chức cũng lý giải rằng để kiến tạo hiệp nhất giữa người Công Giáo "sẽ thật hữu ích khi thường xuyên bước vào một cách thiêng liêng trong Nhà Tiệc Ly, ở đó Chúa Giêsu, sau khi dùng bữa cuối cùng với các môn đệ và truyền cho họ chức linh mục của Giao Ước Mới và Vĩnh Cữu, đã cầu nguyện với Chúa Cha để tất cả được nên một".
"Anh em rất thân mến, các ngài khuyến dụ, hãy lưu tâm tiếng gọi sâu thẳm này đối với sự hiệp nhất giữa các chủ chăn đến từ trái tim của Đấng đã yêu mến họ quá bội, đã gọi họ và sai họ làm việc trong vườn nho của Ngài".
Mặt khác hai vị đứng đầu Bộ này cũng kể ra bài giảng của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong dịp lễ Trọng Thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng Sáu vừa qua, khi Ngài cho rằng những cuộc bách hại không là mối nguy hiểm lớn nhất cho Giáo Hội.
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng "một trong những hiệu quả tiêu biểu về hành động của Ác Thần chính xác là sự gây chia rẽ ngay trong lòng cộng đoàn Giáo Hội".
"Những chia rẽ, trong thực tế, là các triệu chứng của thế lực tội lỗi, tiếp tục gây nên trong các thành phần Giáo Hội, thậm chí cả sau khi đã được cứu chuộc", Đức Thánh Cha chia sẻ.
"Hiệp nhất Giáo Hội được bén rễ trong sự kết hiệp với Đức Kitô, và căn nguyên hiệp nhất trọn vẹn của các Kitô hữu - vẫn thường xuyên phải được tìm kiếm và canh tân, từ thế hệ này sang thế hệ khác - cũng thấy được một sự nâng đỡ trong cầu nguyện và trong lời hứa của Ngài", Đức Thánh Cha khẳng định.
Cũng trong lá thư này, Đức Hồng Y Dias và Đức Cha Sarah đảm bảo với các giám mục và linh mục đang thi hành tác vụ thánh tại Trung Quốc "sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha".
Đọc nhiều nhất
Bản in 29.07.2010. 20:43



